Dòng truyền thừa có vai trò vô cùng quan trọng trong đường tu học của mỗi chúng ta. Khi muốn theo học một vị Thầy Mật tông, các bạn đừng ngại ngùng hỏi thẳng vị Thầy để biết Thầy này đã thọ giáo với vị Thầy nào, dòng truyền thừa nào, nếu Thầy này muốn giấu thì ta nên cẩn thận, hoặc vị này nói kiểu "...ta được nhận thẳng Pháp môn từ Quán Thế âm Bồ tát, Phật nọ, Phật kia..." chẳng hạn cũng nên cẩn thận.
Tại Tây Tạng, các Dòng phái rất rõ ràng, một người có thể theo học nhiều dòng phái và không giấu diếm về điều này. Khi gặp nhau các sư Tây Tạng cũng tự giới thiệu hoặc hỏi thẳng là tu học theo dòng nào, thọ giáo với thầy nào.
Tại VN có một số thầy tự xưng là dạy mật tông (thực chất là "giả" mật tông) luôn tìm cách giấu diếm (có đâu mà giấu!!!) có khi nói trạng ra rằng, ta được nhận thẳng từ "trển", các bạn đang tìm cầu pháp nên rất cẩn thận. Đức Đà Lai Lạt ma nói đại ý rằng: Việc tìm Chân Sư có vai trò vô cùng quan trọng đối với người tu học và có ảnh hưởng đến nhiều kiếp về sau, khi ta mua một chiếc xe, một ngôi nhà... ta cẩn thận như thế nào thì khi tìm Minh Sư cần cẩn thận gấp ngàn lần...
Tôi có viết về vấn đề này mấy năm trước trong một số post cũ, nếu bạn nào quan tâm thì có thể tìm lại.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks