
Nguyên văn bởi
axn_boy
đừng nên làm theo kiểu cách thế gian này nọ mà rối bạn à. Mình có 1 ông phật tại tâm đó sao ko tìm mà tìm đâu xa xôi, kiểu cách chi này nọ cho ông phật tượng mà trong lòng mình ko chịu trang trí cho ông Phật của chính mình.
Nếu bạn theo Tịnh Độ thì hình thức rất đơn giản. Bạn thỉnh tượng về, trì 1 thời kinh Adida và niệm hồng danh Ngài 1 tiếng đồng hồ là xem như đã yên vị được tượng. Kiểu cách hơn 1 chút thì Đông Bình Tây Quả ( đông tây theo hướng của bạn nhìn vào bàn thờ, Đông là Tay Phải bạn).
Bạn thành tâm là đc. Đừng theo những kiểu bày vẽ phía trên chỉ thêm rối rắm. Người post bài hướng dẫn chỉ copy và paste cho ra vẻ thôi chứ chưa chắc đã thực hiện đc theo những gì trong đó. Mình đã có kinh nghiệm bản thân và đã đi yên vị tượng cho nhà bạn rồi nên mình chỉ bạn.
Nơi thờ thì là nơi tôn nghiêm và cao nhất trong nhà, bố trí sao cho khi bạn lạy Phật thì mặt bạn quay về hướng Tây (theo la bàn) . Cái hướng này chủ yếu là tượng trưng thôi, nếu nhà bạn ko bố trí hợp thì hướng nào cũng đc, chẳng sao cả.
Bookmarks