Hôm trước con bàn chuyện niệm Phật với một vị lớn tuổi hơn con. Vị đó hỏi con cháu niệm Phật như thế nào? Con trả lời là miệng con niệm danh hiệu Phật, tai nghe tiếng niệm Phật còn ý thì cố gắng đừng có vọng tưởng.vị đó trả lời như vậy là rất tốt, con hỏi lại vị ấy câu hỏi như trên thì câu trả lời là: " niệm Phật tâm Phật" . Thì ra khi vị ấy niệm Phật, vị đó nhiếp nhiếp tâm lại, tự tánh của vị ấy cũng là phật, nay niệm Phật để tìm lại tự tánh, mà đã là tự tánh Phật thì phải như phật, phải từ bi hỉ xả... Như vậy có lẽ vị ấy đang vọng tưởng chăng? Phải chăng là lấy độc trị độc?
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks