Đạo Phật không chủ trương trói buộc con người, mà nó chủ trương giải phóng con người. Giải phóng con người trên mọi phương diện, hướng con người đạt được Tự Do tuyệt đối (vạn duyên bất nhiễu) trong cảnh giới Tĩnh Lặng tuyệt đối (Niết Bàn), đấy là mục đích cuối cùng của nó.
Tất cả những suy nghĩ, hành động, lời nói ....mang tính trói buộc (phải thế nọ thế kia, dọa nghiệp nọ chướng kia...để che lấp những cái trái tôn chỉ) là ngược lại với tôn chỉ của Đạo Phật.
Phạm điều nào thì có thể xem trong Sa Di Giới Luật, văn bản rất phổ biến trên internet. Chưa dám nói ai là do bản thân bị trói buộc, vậy việc theo giáo lý nhà Phật là khó !
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks