Chướng ngại vẫn là chướng ngại nếu mình không vượt qua được. Nếu cố gắng vượt qua được trình độ của chị sẽ khác.Phát tâm tu hành mà không có ma sự, chướng ngại thì hơi lạ. Cố gắng lên chị, nếu thực sự tu hành, vì lợi ích chúng sanh thì chư Phật, bồ tát không bỏ chị đâu. Điều cần thiết là chị phải sám hối,ăn năn, làm nhiều thật nhiều phước Đức, nên niệm danh hiệu ngài A di Đà và nhất là ngại Quán Âm với lòng chí thành. Nếu hôm nào chướng quá lớn lẽ ra niệm 5 biến thì chỉ 3 biến thôi. Mai niệm lại. Đừng bỏ cuộc. Chúc chị sớm vượt qua thử thách này
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks