Trích dẫn Nguyên văn bởi longthien Xem Bài Gởi
vào tây đô thanh hóa ,theo tôi là nên vào,thứ 1 lòng dân bấy giờ vẫn theo nhà trần,thăng long là cựu đô,nên lòng dân ắc phải tôn thờ nhà trần nhiều,khi có biến sẽ khó lường ,vào tây đô trước là để yên ổn xây dựng cơ đồ,thứ 2 có thể tái quy hoạch xây dựng một hệ thống phòng thủ mới hiệu quả hơn thăng long, cách xa thêm phía bắc,có ai có tài liệu về hỏa khí của nhà hồ post cho anh em xem
Vùng Thanh hóa địa hình chật hẹp ít lốt thoát. Vào nam thì gặp Chiêm, qua Tây thì gặp Ai Lao, ra đông thì gặp bể. Vua Lê Lợi đã bị vây khốn bời giặc Minh trong căn cứ khởi nghĩa, hết đường thoát, may mà có ngài Lê Lai xả thân cứu chúa. Vào thời Vua Hàm Nghi, sau vụ phản công của ngài Tôn Thất Thuyết, vua tôi cũng chỉ còn đường rút lên Tân Sở, Quảng trị nhưng cũng không cầm cự được lâu. Nói chung vùng rừng núi Bắc miền Trung chật hẹp, nhà Hồ chọn Tây đô là không thượng sách.