Trích dẫn Nguyên văn bởi axn_boy Xem Bài Gởi
Xin chào các bạn đạo CG,

Mình chỉ có 1 câu thắc mắc nêu ở tiêu đề.
Xin các bạn dẫn chứng cho mình những nguồn minh chứng đáng tin cậy như kinh Thánh, các bằng chứng khảo cổ học nhé.
Mình dị ứng các kiểu đại khái chung chung và nhất là cái kiểu "phúc cho ai không thấy mà tin" nhé. Tính mình là logic và thực tế, chỉ có vậy mới thuyết phục mình.

Vì Chúa có 33 năm sống ở trần gian, mọi hành động chắc chắn đều để lại dấu vết, nhưng khoảng thời gian ấy thì trong Kinh Thánh lại ko chổ nào nói đến.

Đây là 1 khoảng thời gian dài, 18 năm, nói là dài vì so với công cuộc rao giảng của chúa chỉ có 3 năm.

Hơn nữa để có thể rao giảng 3 năm thì 18 năm này là thời gian mấu chốt, sẽ cho ta biết Chúa học tập, rèn luyện với minh sư nào, nếu tìm hiểu rõ ràng sẽ cho chúng ta biết nguồn cội của Đạo Chúa mà chúng ta đang theo.
Chắc bạn có đọc đâu đó trên mạng nguồn tin chúa jesus sang ấn độ học phật giáo gì đó hả ?

Kinh thánh được viết theo sự soi sáng của chúa thánh thần , mục đích của tân ước là nói về thiên chúa để ta hiểu hơn về ngài qua cuộc đời chúa jesus . Nên những gì kinh thánh không viết , nghĩa là nó không giúp ích gì cho mục đích trên hoặc sự việc đó không tồn tại .

Tiếp nữa , bạn nói tính của bạn logic , thực tế . Nhưng cái gì cũng có ngoại lệ , không phải cái gì cũng dùng logic mà tìm hiểu . Và ngoại lệ ở đây là thiên chúa giáo theo trường phái niềm tin , 1 trong những câu cơ bản mà người công giáo phải nhớ là : Phúc cho ai không thấy mà tin , nghĩa là lí trí không là tất cả mà niềm tin mới là tất cả . Vì vậy , thiên chúa giáo không hợp với bạn , bạn có thể tìm hiểu 1 đạo khác mà đạo đó hợp với bạn hơn .

Vậy khi nói về niềm tin thì không đơn giản ! Tin 1 thứ tồn tại đã khó ( nhiều người lừa gạt ,.... ) , tin 1 thứ không tồn tại còn khó hơn ( những gì ta không thấy , không có bằng chứng ,... ) . Nhưng con người có 1 phần thần tính , và đối với Chúa là thần thì nên dùng thần tính mà gặp ngài .


Tóm lại , câu hỏi của bạn đưa ra người Công giáo không trả lời được vì tất cả những hiểu biết của người CG đều dựa trên kinh thánh , kinh thánh không nói thì không thể suy đoán . Còn những tài liệu khác không thuộc kinh thánh nếu có nói thì cũng không thể xem như câu trả lời hợp lí .