:) Bài này là mình đọc thấy hay nên copy lại thôi mà, mình không muốn sửa vì giữ nguyên văn phong tác giả, :D.
Quy y Tam Bảo theo lời VT nói ở trên, tức là bạn đọc kỹ cả bài đi :D.
Câu này là quan trọng này:
1:Lấy Ma Quân Làm Bạn Pháp
2:Biến Phiền Não thành Bồ Đề
3:Lấy kẻ chống đối làm nơi giao du
4:Một vị thiền sư nói:”lìa đời tầm đạo như tìm lông rùa,sừng thỏ ” là ý này vậy.
Cuộc đời tu học còn nhiều chướng duyên lắm, nên niệm Phật chính là có định lực vượt qua chướng duyên, hoặc biết chấp nhận chướng duyên và luôn để tâm mình được vững vàng đó.
Câu này nữa
Trong kinh Pháp Hoa,Phật nói:”Người nào có tâm từ bi thương yêu hết thảy chúng
sanh chính là đã vào nhà Như Lai rồi vậy… áo Như Lai chính là hạnh nhu hòa nhẫn nhục…”
Khi xưa chưa tu,người ta mắng chưởi mình,mình mắng chưởi lại,họ đánh đập mình,mình đánh đập lại họ…
Bây giờ,mình đã là Phật Tử rồi thì mình mặc áo Như Lai,chính là hạnh nhu hòa nhẫn nhục,mình không mắng chưởi lại họ,mình nên cám ơn họ vì họ đã giúp cho mình trả bớt nghiệp,chính họ đã thử thách xem mình tu đến đâu?
À nếu quy y mà làm điều ác, mà do chướng duyên đem lại nếu tâm không sám sẽ rơi vào Tam ác đạo :)
Câu này là căn bản của người tu rồi : Thêm vào đó, quy y thì phải giữ giới, lấy luật làm thầy thì mới mong ko vào 3 ác đạo.
Niệm Phật chắc chắn vãng sinh, vãng sinh đời này, hay đời sau tuy nhân duyên, nhưng chắc chắn được do cây căn lành mình trồng tốt hay không thôi.
Hoan hỷ hoan hỷ chúc bạn tu học tinh tấn.