Biểu tượng của hoàng gia thống trị thế giới.




















Hoàng đế là danh hiệu mạnh mẽ nhất trên thế giới có nghĩa là "Vua của các vị vua" hay "Thiên Chúa". Và hoàng đế của Nhật Bản chỉ là hoàng đế chính thức của thế giới trong thế kỷ 21. Ngoài ra, Hoàng Hạ viện Nhật Bản có một dòng dõi liên tục của các Hoàng đế trong lịch sử 2672 năm của Hoàng đế Jinmu đầu tiên phải thông qua cho Hoàng đế 125 hiện tại, Akihito. Theo Sách kỷ lục Guinness, Triều đại Yamato ở Nhật Bản là triều đại lâu đời nhất trên thế giới vẫn tồn tại. Tại Nhật Bản, người Nhật đã gọi cho Hoàng đế Nhật Bản Sumera Mikoto từ thời cũ. Tuy nhiên, nhiều người Nhật Bản có một số cảm giác rằng "Sumera Mikoto" không phải là âm thanh của Nhật Bản. Và người ta nói rằng từ "Sumera Mikoto" xuất phát từ tiếng Do Thái cổ đại. Trên thực tế, "Sumera Mi Koto" có nghĩa là "chi tộc Gad từ Sumer" trong tiếng Do Thái cổ đại.

Tay hoa giống như Con Dấu Ấn Hoàng Gia của Nhật Bản đã được sử dụng bởi các vị vua và các vị thần của nền văn minh Sumerian. Nói cách khác, biểu tượng này đã được sử dụng trong nền văn minh Sumerian là biểu tượng mạnh mẽ nhất thế giới. Hiện nay, chỉ có Hoàng Hạ viện Nhật Bản chính thức chấp thuận việc sử dụng biểu tượng này.



Đây là bức tranh của Thiên hoàng Jimmu (Jinmu) là người hoàng đế đầu tiên của Nhật Bản. Tên thật của Thiên hoàng Jimmu là "Kamuyamato Iwarebiko" hoặc "Kamuyamato Iwarehiko" Tuy nhiên, nhiều người Nhật Bản không hiểu ý nghĩa của "Kamuyamato Iwarebiko" vì tên của ông không phải là khác biệt rõ rệt so với âm thanh Nhật Bản. Và người ta nói rằng từ "Kamuyamato Iwarebiko" xuất phát từ tiếng Do Thái cổ đại. Tất nhiên, "Kamuyamato Iwarebiko" có thể được dịch sang tiếng Do Thái cổ đại. "Kamu Yamato Iware Biko" có nghĩa là "người giành được giải thưởng làm vị vua đầu tiên của quốc gia của người Do Thái là dân tộc được Thiên Chúa tuyển chọn " trong tiếng Do Thái cổ đại. Ngẫu nhiên, Nhật Bản được phát âm là "Nihon" trong tiếng Nhật Bản. "Nihon" trong tiếng Do Thái là "làm theo cuốn sách". Nói cách khác, "Nihon" có nghĩa là "làm theo Kinh Thánh" trong tiếng Do Thái. Ngoài ra "Yamato" là tên khác của Nhật Bản. Và thuật ngữ "Yamato" được đặt ra từ được tạo ra từ "Jah đó có nghĩa là Đức Chúa" và "Umato trong tiếng Do Thái là người dân". Điều này có nghĩa là "Yamato" có nghĩa là "một quốc gia dưới sự cai trị của Thiên Chúa" trong tiếng Do Thái.