1. Con người từ vô minh mà đến.
2. Chết theo nghiệp lực tùy sanh.
3. Vô thường ko cần phá vì nó tồn tại theo dạng có hoặc ko . Người hiểu thấu nhân quả luân hồi tâm ko chấp ngại ,tịch tĩnh an vui đạt dc Niết Bàn thì người đó làm gì có vô thường nữa và đã ko có vô thường thì cần gì phải phá . Và ngược lại người còn tâm chấp, còn sân hận tham lam thì sẽ thấy vô thường ,và đã là Vô Thường thì làm sao mà phá.
Vài dòng chia sẽ với kiến thức Phật học non kém mong chư vị đừng cười chê.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks