Hành bồ tát tức là không hành hai tướng , bởi vì thế gian này và niết bàn là nhất thể , và nhất thể này lại bất động bất biến từ vô thỉ tới vô chung không có sự biến đổi tạo tác , trước sau như một , mặc dù có khái niệm sanh nhưng không có thực sanh vì chẳng thực có diệt ( đối với khái niệm diệt mới sinh ra khái niệm sanh , nay diệt và sanh là một nên diệt cũng chẳng thiệt diệt ) .
http://www.thienlam.org/news/KINH/Ki.../#.U6OH9r9CrWd
Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa
(Trọn bộ 24 tập)

--- o0o ---

QUYỂN THỨ 464

HỘI THỨ HAI

Phẩm

BỒ TÁT HẠNH

Thứ 70

Bấy giờ, cụ thọ Thiện Hiện lại thưa Phật rằng: Bạch Thế Tôn! Đã nói Bồ Tát hành hạnh Bồ Tát ấy, pháp nào gọi là hạnh Bồ Tát ư?

Phật bảo: Thiện Hiện! Bồ Tát hành hạnh Bồ Tát ấy là vì Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề hành sanh tử nên gọi hạnh Bồ Tát.