@Lac_Duong: Đức Thế Tôn cũng đâu có cấm đệ tử "nghi" đâu phải không?
Tui sẽ không nghi nếu nó đơn giản, sáng suốt rỏ ràng như Pháp tu Quán hay Chỉ (theo dõi chuyên nhất và giữ như vậy từ 1 cho đến 7 ngày sẽ đạt các quả thánh)
Tui sẽ không nghi nếu nó đơn giản, sáng suốt rỏ ràng như Pháp Niệm Phật (niệm cho đến không niệm tự niệm, nhất tâm bất loạn... chắc chắn cũng sẽ thành tựu -> cũng không khác ở trên)
Tui sẽ không nghi nếu bài Pháp đó khuyên tín tâm trì tụng cho đến chỉ còn câu chú/bài kinh trong tâm, không còn vọng tưởng... -> cũng không khác hai Pháp ở trên
Tui nghi chứ không bài và phỉ báng đâu nha :)
Mong các bạn hoan hỷ chỉ dạy.
ps: chuyện "cảm ứng đạo giao nan tư nghì" thì theo tui là hoàn toàn có miễn tâm thành thật và trong sáng.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks