Trích dẫn Nguyên văn bởi minhanh08 Xem Bài Gởi
A DI ĐÀ PHẬT
BẠN CÓ QUYỀN NGHI NGỜ MỌI NGƯỜI , NHƯNG KHÔNG ĐƯỢC NGHI NGỜ BỔ TÁT THÍCH QUẢNG ĐỨC...NGƯỜI ĐÃ THỰC HIỆN HẠNH VÔ ÚY BỐ THÍ QUA VIỆC NGỒI KIẾT GIÀ ĐỂ TỰ THIÊU SỐNG MÌNH...ĐỂ LẠI CHO HẬU THẾ MỘT BẢO VẬT HUYỀN THOẠI LÀ XÁ LỢI TỬ TRÁI TIM BẤT DIỆT...
xin hỏi bạn tại sao không có quyền nghi vấn về HT

tại sao bạn dám khảng định vị kia là bồ tát. bạn là bồ tát hay là phật chăng

tại sao bạn dám khảng định vị kia là bố thí vô úy . bộ bạn là vị đã thành tựu bố thí vô úy ư hay là sao nói rỏ ra chăng

hay bạn đã thành tựu và nhặp định quán xét ngài HT kia là bồ tát đang ở cõi phật quốc nào chăng

còn mình thì một người vô minh . chẳng hiểu nỏi hai từ bồ tát là gì và cũng chẳng hiểu nỏi bố thúy vo úy là gì có hiểu chăng cũng chỉ hiểu trên kinh văn nên mình có quyền nghi vấn và chất vấn không dược chăng