Sự đón tiếp phụ thuộc vào tiền, quyền... đó là sự thật sờ sờ, có mù hay điếc thì cũng hóng thấy. Về nguyên tắc thì phả độ gia tiên có nhiều cách, nếu lập trai đàn là phép của Tam Giáo, phải là Tăng mới làm được, Ni chỉ tụng kinh mà thôi. Bạn có thể xem ở trên mạng Đàn Phổ Độ Gia Tiên. Để phổ độ gia tiên thì then chốt là con cháu phải làm việc thiện, chứ không phải "Diêm Vương sợ thày chùa". Ở HN mà đòi 10m là quá nhẹ đấy, giá ở nhiều vùng nông thôn bây giờ còn 20-30m trỏ lên, dân nghèo thì đừng có nói chuyện. Chúng tôi cho rằng, nhà bạn bình thường, không có chuyện gì xích mịch khó giải thích, không cần làm cũng chả sao. Bây giờ người có điều kiện hay đua nhau làm với suy nghĩ là để báo hiếu các cụ, chẳng hiểu đạo lý ra sao. Bạn xem bài thơ sau của Trạng Trình :
Giới sùng Phật vô ích (Răn người sùng bái Phật vô ích)
Suy lý cho cùng Phật ấy ta,
Lọ là chung bóng đạo Di Đà?
Hiền lành, hãy giữ bề tu kỷ,
Dối trá, đừng nghe đứa xuất gia.
Dễ chúng đúc chuông nhân đã lạ,
Đặt điều phá ngục thói ru mà.
Chẳng tin, Lương Vũ còn bia cũ,
Tra, mà lại biết thực chẳng ngoa.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks