Toàn văn
Nguyên văn bởi Chấp Ngã
K/g Cô 5 Hậu:
Mặt khác, 1 số vị chư Thiên giáng điển hoặc mượn xác người phàm để làm việc phước thiện (chữa bệnh, cứu người…) thì cũng chỉ tạo ra thêm phước đức chứ không thể giải thoát tâm thức chúng ta khỏi sự đắm nhiểm ô trược của thế gian.
Mong rằng cô 5 sẽ có sự nhận định đúng đắn trên bước đường tu trì giải thoát, không giống như những gì CN đã gặp và chứng kiến qua trao đổi.
Kính đến Cô 5 Hậu.
Trích dẫn:
Nguyên văn bởi Vân Quang
Cùng Chấp Ngã,
Tu phước mà không tu huệ, chỉ tới tầng cao nhất là cỏi thiên. Khi có huệ thì chẳng còn tranh chấp khoe tài , vậy kẻ khoe tài là chưa có huệ, lý luận dài dòng , chỉ với mục đích xác định cho các bạn kẻ nào khoe mình là ai tự các bạn hiểu !
Amitaba
Nhận thấy các ý kiến có nhiều mê lầm vô minh, nên Love_Tamlinh có mấy lời như sau:
1. Cô Năm Hậu tuổi đời đã lớn và tuổi tu cũng hơn nhiều hơn các huynh tỷ ở đây, nên chăng hậu sinh mà dạy dỗ các bậc tiền bối ???
2. Bước đường tu trì giải thoát (Chấp Ngã) hay Tu phước mà không Tu huệ (Vân Quang) là dành cho những người đang còn gian nan tu học, đang tìm đường giác ngộ.
Cô Năm Hậu đã tu nhiều đời nhiều kiếp, đã tốt nghiệp từ kiếp nào rồi, bây giờ ra trường cứu thế độ đời, chữa bệnh cho bá gia bá tánh, lúc rảnh rỗi thì biểu diễn chơi cho vui vài trống canh.
3. Người tu học thì lo tu học. Người hành pháp thì cứ hành pháp. Căn kiếp, phước báu, nhiệm vụ mỗi người khác nhau, không nên đứng núi này mà trông sang núi kia, rồi đem lòng sân si so sánh, tranh cao thấp hơn thua nhau.
Bộ phim thiếu nhi Tây Du Ký đang chiếu trên HTV, mọi người hãy xem cho kỹ rồi nhận thấy rằng triết lý thâm sâu của Phật Giáo đã thể hiện qua hai nhân vật Đường Tam Tạng và Tề Thiên Đại Thánh.
Người tu như Đường Tam Tạng thì có thiếu gì phước, huệ, và con đường giải thoát. Nhưng! Đường Tam Tạng có làm nên trò trống gì trên con đường thỉnh kinh nhằm mục đích hoằng dương Phật Pháp ???
Người có 72 phép thần thông như Tề Thiên Đại Thánh, múa tay bằng phép, mở miệng có phép, và Tề Thiên Đại Thánh đã góp công lao như thế nào cho Phật Giáo phương Đông. Vậy người dùng bùa phép như Tề Thiên Đại Thánh có tu chánh quả và đạt quả hạnh Bồ Tát không thưa quý huynh yếu dấu.
Phật cần những người HIỂU Phật, chứ Phật không cần người TIN Phật
__________________
Gia Đình Vô Hình
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks