Chư Phật đã tu hành khiến cho thất tình trở nên thanh tịnh.
Chư Phật :
- Vui khi trong chúng sanh có người chứng quả, có chúng sanh phát đại nguyện tu hành,có chúng sanh đang làm việc lành.
- Giận bản thân khi không thể nào chống lại định nghiệp của một số chúng sanh, các chúng sanh này vô duyên với Phật hoặc sắp phát nguyện thì bị tử vong vĩnh viễn ở trong luân hồi không bao giờ gặp được Tam Bảo.
- Buồn khi các Phật tử chỉ lo chuyện Phật Đường không lo tu hành, các chúng sanh mãi hãm hại nhau và hủy báng tam bảo.
- Sợ Chư phật không có sợ
- Yêu tất cả các chúng sanh như tình thương xuất phát từ lòng hiếu thảo của con cái đối với cha mẹ,
- Ghét Chư phật không có ghét
- Ham muốn Chư Phật không có ham muốn chỉ có mong muốn . Các chư Phật đời đời từ lúc thành đạo cho đến Niết Bàn đều mong muốn tất cả chúng sanh đều thành Phật.