Cũng đúng thôi! Bùa ngãi nhiều người không tin là chuyện bình thường. Và đang tạo cơ hội cho kẻ lừa đảo là cũng đúng!
Vì bùa ngãi nói chung cũng chỉ mang tính chất tương đối, và tất cả đều tương đối. Không Thầy nào dám khẳng định nó tuyệt đối cả. Khoa học cũng mang tính chất tương đối. Có ông bác sĩ nào khẳng định Tôi chửa được những bệnh khoa học có thể chửa 100% không ?
Cái điều quang trọng : chỉ tin tương đối. Bạn biết trên đời này có tâm linh tồn tại. Tôi đồng ý, nhưng đừng quá tin, vì nếu tin quá chỉ khiến nó thêm chi phối ta thôi.
Vấn đề cốt lõi : Chưa có cơ duyên.
Về lừa đảo, thì những người mê muội cả tin, mê tín dị đoan, thiếu kiến thức thông tin về tâm linh mới dễ dàng mắc lừa.. Chứ người Không tin là có tâm linh và những người nhận thức rõ về tâm linh ? Thì làm sao bị lừa.
Và thật sự trên đời này có tâm linh tồn tại, bằng chứng tôi đã từng..gặp ma.. Nhưng ai tin ? Tại sao khi tiếp điển thì tay chân tôi lại rất lạnh ? Phải tâm linh? Tại sao chú đại bi của Quán âm lại hiệu nghiệm cho tôi trừ kẻ vũ nhân ? Phải tâm linh?
Nếu người ta chưa hoặc không tin, thì phải dùng lý, dùng cứ mà chứng. Đừng vội trách mắng người ta? Nếu bạn về hỏi một đứa nhỏ học lớp 1 : "2x + 3 = 23 vậy x bằng mấy ? " nó chưa học, nó chưa biết thì làm sao để trả lời ?
Hì, nếu có buôn khẩu quá xin thứ lỗi..
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks