Sau khi Phật nhập diệt, Ngài dùng thần thông tự làm nhục thân bốc cháy và lưu lại Xá Lợi cho thế gian này. Chưa có một nghiên cứu cụ thể nào để kết luận xá lợi nào là răng, và tuỷ, và đốt ngón tay và cả với mảnh xương sọ này cũng vậy. Salad nói điều này vì Xá lợi thường có những hình dạng khác nhau, nên ko thể căn cứ vào hình dạng mà xác định vị trí trên thân thể được. Như có cụ bà bên TRung Quốc, nhất tâm niệm Phật thì cuối đời lưu lại Xá lợi có hình giống như Bồ Tát Quán Thế Âm có mang chuỗi hạt... nếu căn cứ theo hình dáng thì viên xá lợi đó là phần nào của cụ bà ?