Trong các loại bùa yêu,nếu mà làm bằng con "bửa củi" hay còn gọi là con bần bật ,tôi thấy nguy hiểm nhất .Chính vì vậy ,thầy tiêu diêu tử đã có giới thiệu qua ở cuốn bùa chú giảng giới..
Ngày xưa ,kiếm con này rất dễ,cứ tối lại là nó hay ra.con này thường bổ vào gỗ để ăn con mối con mọt (,nên gọi là con bổ củi),ngày nay con này rất hiếm,chỉ ở trên miền ngược mới có .
Khi một người mà bị trúng bùa con "bần bật", thì bị lú lẫn ,nhớ nhớ quên quên ,tâm thần vô định rất nguy hiểm,người dân tộc phía bắc lợi dụng con này làm bùa mê thuốc lú.
Con này dùng thân làm bùa mê thuốc lú,và làm bùa yêu cực nghiệm,nhưng đầu của nó thì lại chính là thuốc giải.
Các thầy bùa thường dùng thân đốt thành than tồn tính và luyện bùa,đã làm bùa yêu thì đạt gần như 100%.Và giữ đầu lại để giải.Ai bị trúng bùa con bần bật ,thì tìm bắt và lấy đầu ,rồi đốt tồn tính cho uống là khỏi ngay.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks