Âu có đạo Thiên chúa...,trung đông có đạo Hồi..., Ấn độ có đạo Hin đu, đạo Phật, Ấn giáo, Trung quốc có đạo Khổng, đạo Lão...Việt nam ta có đạo Mẫu, đó là niềm tự hào chính đáng về nền văn hóa lâu đời của chúng ta, tại sao có những người dùng giáo lý của các đạo giáo du nhập để chê bai, hạ thấp truyền thống văn hóa của dân tộc mình ???
Trong quá trình hội nhập, giao thoa với các nền văn hóa khác, đạo Mẫu cũng bị ảnh hưởng, biến tướng như thờ cả Phật, Thánh...trang phục và cách thức hành lễ giống kinh kịch của Tàu (tuồng)...nhưng xét cho cùng thì đó chỉ là phương thức để truyền bá, lưu giữ những tinh túy văn hóa của dân tộc như các tích về ông Hoàng bà Chúa là những người có công dựng nước và giữ nước, giáo dục con người sống thiện, nhân bản với cộng đồng, xã hội...
Thời nào cũng thế, đạo nào cũng vậy, luôn có những kẻ xấu lợi dụng tín ngưỡng của người dân nhằm trục lợi cho bản thân. Đừng vì vài hành vi cá biệt mà vơ đũa cả nắm, cho rằng đạo này tốt, đạo kia xấu. Đó chỉ là tâm thức của những người chưa thoát khỏi u minh.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks