Tới thì tất nhiên mình chưa tới , nhưng mình đã đăng kí 1 suất ở Cực Lạc rồi, còn tại sao minh biết thì trong Kinh Phật Thíc Ca đã giới thiệu và chỉ rõ cho chúng sanh là ở phuơng Tây cách đây 10 muôn ức cõi Phật có 1 Phật quốc tên là Cực Lạc của Phật A Di Đà và đã năm lần bảy lược khuyên chúng sanh niệm Phật phát nguyện sanh về Cực Lạc của nước Phật đó. Cứ cho như bạn nói là ở Cực Lạc tu hành lâu hơn ở cõi Ta Bà này đi chăng nữa thì chúnh sanh ở Cực Lạc tu 10 người thì thành Phật hết cả 10 người , 100 người thì tành Phật hết 100 người vì gần thầy lành bạn tốt lại có 2 vị Bồ Tát và Phật Di Đà nói Pháp giáo hóa, còn ở Ta Bà ngũ trược ác thế này thì chỉ những chúng sanh nào thượng căn thượng trí mới tu nỗi thôi bạn à. Nên nói sanh về Cực Lạc thì chúnh sanh đó sẽ được bất thối chuyển nữa chỉ có tiến lên quả vị Phật mà thôi , nếu theo như bạn nói những chúng sanh đó là có lòng nhút nhát, yếu kém vậy họ chỉ cần sanh thiên là được rồi sao phải sanh Cực lạc làm chi. Với mình thì ai nói mình ngu , yếu kém hay tu mau thành lâu thành gì thì miễn là không bao giờ còn đọa lạc nữa là tốt rồi. Vài lời lạm bàn vì kiến thức của mình nông cạn nên có gì không phải mong bạn hoan hỷ và các bậc cao nhân chỉ giáo thêm.
A Di Đà Phật
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks