Trích dẫn Nguyên văn bởi luckyboy624 Xem Bài Gởi
"Người ngu mà biết mình ngu, nhờ vậy thành có trí
Người ngu mà tưởng mình trí, thì thiệt là người ngu"
Tâm bạn ngã mạn quá, người thông minh nghe lời khuyên tuỳ nghi vận dụng. Lời Thích Ca lại không nghe, mà xưng mình là phật tử há có lý này??
Kinh A Di Đà còn đó, trong kinh Phật dùng tới 2 lần chữ "có" để khuyên chúng ta niệm phật vãng sanh mà ông dám nói không sao?? Người vãng sanh thì nhiều chẳng lẽ ông không biết?? nếu ông tài giỏi như vậy thì thử trả lời một câu xem: "ai bắt ông phải đoạ địa ngục??"
ông có tới địa ngục chưa mà biết là có địa ngục??sao ông nói giống như thật vậy?? Địa ngục không có thì cầu sanh Cực Lạc làm gì.??
Bởi Vì có địa ngục nên phải cầu sanh Cực Lạc.
Người thông minh trên thế gian này đâu phải chỉ có mình ông, không lẽ từ trước đến nay người tu phật, tin Tịnh Độ đều là người kém trí, nhu nhược trốn đời ah?? khi ông viết ông có suy nghĩ không?? khoa học còn nhiều điều chưa thể lý giải ông đem cái chưa hoàn toàn lý giải được ấy để đem diễn giải về Tịnh Độ thì có chính xác không?? vậy người dự báo được ngày giờ chết của mình thấy Phật Vãng sanh, không biết khoa học có giải thích về điều này thế nào??
ông già, bà cả ăn chay niệm Phật lâm chung đem trà tỳ có Xá Lợi là do đâu?? Nếu nói là do ăn chay thì không phải, vì con bò ăn cỏ cả cuộc đời khi đem thiêu trong thân nó có gì đâu?? đó chẳng phải là do nhiếp tâm niệm phật được kết quả thù thắng ấy sao??


Cái gì gọi là " Trí" ? Cái gì gọi là " Ngu" ? Cái gì gọi là "Cực Lạc" ? Cái gì gọi là "Điạ Ngục"? Cái gì gọi là " Có " ? Cái gì gọi là "Không"? Bạn hiểu biết thế nào Đạo Phật ? Mục đích của bạn tu hành để làm gì ? Bạn đang làm gì ở đời này?

Đây là thuốc trị bệnh điên dại. Phải dùng đúng liều lượng . Ít quá : Mậu chọt dùng . Quá lượng : tà tà thăm quan công cụt đầu dưới Địa Ngục

http://www.youtube.com/watch?v=k5V6Z...eature=related

object-004object-004object-004