Phật tại tâm đúng đó bạn.
Thực ra mình không có ý chê bai gì các đạo giáo nhưng tại tâm sinh ra bệnh, nếu tâm yên bệnh cũng yên, nếu tâm khỏe bệnh tự tiêu tán, tà tự tan. Việc niệm kinh bất kể là loại kinh gì cũng như mình áp dụng phương pháp tự kỷ ám thị, tự an thân. Khi chúng ta dồn quá nhiều sợ hãi, quá nhiều tiêu cực vào suy nghĩ sẽ khiến não bộ quá tải dẫn tới những cảm giác mơ hồ mà chính chúng ta sẽ thấy tác hại về sau. Niệm chú, tự kỷ ám thị giúp cho tâm hồn thanh thản, chống tiêu cực tiêu trừ sợ hãi. Nên việc sử dụng hình tượng Phật cũng chỉ là tượng trưng, dạng như một tự kỷ ám thị. Vì thế, nếu biết sự thật này bạn tin cũng được, không tin cũng được nhưng tự nghĩ trong đầu mình, để tâm hướng thiện bạn sẽ không bao giờ gặp tà ma.
Thực ra mình vào nghiệp lính, tâm hướng thiện nhiều khi phải bỏ vì nghiệp vận vào thân, nhưng bản thân mình thấy việc mình làm là đúng nên tâm hồn thanh thản, thì không lúc nào minh thấy sợ tà ma