Gởi bạn !
Trường hợp này có thể giải thích như sau :
Trong cơ thể con người của chúng ta cũng có điện và cũng có 2 cực là cực dương ( + ) và cực âm ( - ).
Khi chết đi thì toàn bộ cực dương ( + ) sẽ chuyễn hóa thành cực âm ( - ) cũng có thể từ đó mà người ta hay gọi người chết là đi vào cõi âm.
Con vật cũng vậy, nó cũng có 2 cực dương và âm giống chúng ta. Nên khi người chết đi và bị con gì đó có điện trở trong người quá cao ( + > - ) nhãy qua hay đi dưới xác sẽ khiến cho xác chết bật dậy chứ ko có nhãy lung tung nhu bạn nói đâu.
Trường hợp này giống như là Nam Châm. Đễ 2 đầu nam châm khác cực sẽ hút lại nhau và đễ cùng cực thì sẽ đẫy nhau ra.

Mình cũng xin nói thêm 1 trường hợp nữa. Có nhiều người mới chết mà người thân vuốt mắt ko nhắm. Lý do là khi con người mới chết từ 1h > 2h thì điên trở vẫn còn trong người nên khi người sống vút mắt ( + ) người mới chết ( còn ít ít + ) thì mắt sẽ ko nhắm lại. Phải đợi thêm 1h hoặc 2h nữa, lúc đó vút mắt người chết mới nhắm hoàn toàn.