Trích dẫn Nguyên văn bởi phuclh Xem Bài Gởi
bác cp ơi, theo em nghi "đạo học là vô bờ bến, đạo cũng như tri thức của con người" nhưng nếu vì tu đạo mà từ bỏ gia đình, vậy có đúng không? Người ta vẫn nói," tu ở đâu cũng không bằng tu ở nhà, trả ơn sinh thành",vậy khi xưa, sao Phật Thích Ca lại rời bỏ gia đình???
Có nhiểu cảnh giới của tu hành!
tu ở đâu cũng là tu! chỉ cần trong tâm có đạo! long ta nhân hâuj! hành thiện tích đức! cứu người độ chúng!

Năm xưa thế tôn bỏ nhà đi tu là vì người lúc đó đã là Bồ Tát! vì nhìn thấy cảnh khổ của chúng sanh mà phải chịu thống khổ cùng tận nên lòng người không yên! vậy nên người từ bỏ tất cả danh vọng, địa vị. quyền lực để xuất gia cầu đạo và cuối cùng đã chứng đắc mà dìu dắt chúng sanh!