Cái cốt lõi bộ Kinh A Di Đà là khuyên chúng sanh bằng Tín - Hạnh - Nguyện mà chấp trì danh hiệu Ngài , từ 1 - 10 niệm ắt sẽ được vãng sanh.Điều đó không hề hư dối , khế hợp với đại nguyện của đức Phật A DI ĐÀ, được thảy mười phương chư Phật đồng tán thán hộ niệm.Như Lai không hề hư dối và đừng lấy tâm phàm phu mà đo lường, ngờ vực.
Tây Phương Cực Lạc thành tựu bởi 48 lời đại nguyện của Phật Di Đà, tất cả tịnh thổ , thiên nhạc , thiên hoa , v.vv..cảnh tượng vi diệu thù thắng đều do công đức Phật Di Đà trang nghiêm hiện hữu, nhằm tạo mọi phương tiện giúp cho người vãng sanh cực lạc đầy đủ thắng duyên mà tu hành đạo quả.Người ở Tịnh thổ Tây Phương nương nhờ oai lực Phật, sự giao hóa của Phật A DI ĐÀ , cùng chư đại Bồ Tát , sẽ sớm xa lìa vọng tưởng , căn tánh phàm phu , từ đó từ từ chứng từng quả vị và sớm ngày thành tựu vô thượng Bồ Đề.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks