Quang Trung đại đế thỉnh La Sơn phu tử 3 lần ,nhưng cả 3 lần cụ đều từ chối .Phải chăng Phu tử đã biết đời mình chẳng ra sao ; mà sự nghiệp của Đại Đế cũng chẳng lâu dài .
Xin có đôi lời góp ý như thế này;
LA SƠN PHU TƯ NGUYỄN THIẾP chính thức hơp tác với triều VUA QUANG TRUNG vào năm 1790. Tháng 10-1790, vua QUANG TRUNG ra chiếu lập viện SÙNG CHÍNH và cử NGUYỄN THIẾP làm viện trưởng. Kể từ đó,sau 3 lần từ chối giúp triều TÂY SƠN , LA SƠN PHU TỬ dã có nhiều đóng góp cho nhà TÂY SƠN nói chung và cho vua QUANG TRUNG nói riêng. Với cương vị viện trưởng viện SÙNG CHÍNH, NGUYỄN THIẾP đã đề ra những cải cách văn hóa, giáo dục nước nhà cuối thế kỉ 18, trong đó đáng kể nhất là thưc hiện chủ trương của vua QUANG TRUNG: chấn hưng , đề cao chữ nôm, đưa chử nôm thành văn tự chính của nước VIỆT. Đồng thời , LA SƠN PHU TỬ còn dịch nhiều bộ sách quan trọng từ chử hán sang chử nôm như TIỂU HỌC, TỪ THƯ, KINH DỊCH,KINH THƯ, KINH THI....., đồng thời, ngay cuộc thi HƯƠNG đầu tiên của triều đình, NGUYỄN THIẾP còn được cử làm quan chủ khảo. Đặc biệt, vua QUANG TRUNG còn giao cho NGUYỄN THIẾP 1 việc rất hệ trọng đó là chọn địa điểm để xây dưng PHƯỢNG HOÀNG TRUNG ĐÔ. Chỉ đáng tiếc là mọi việc đang tiến hành thì vua QUANG TRUNG đột ngột băng hà
Sau khi vua QUANG TRUNG băng hà, LA SƠN PHU TỬ cũng từ quan về ở ẩn- sau triều TÂY SƠN, vua GIA LONG cũng mời ông ra làm quan nhưng LA SƠN PHU TỬ NGUYỄN THIẾP cũng từ chối
( Theo; HOÀNG XUÂN HÃN- LA SƠN PHU TỬ)
Nhắc đến vua QUANG TRUNG thì ai mà không ngậm ngùi
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks