Luân xa thì ai cũng đã biết rồi. Không cần phải phủ nhận điều đó. Còn chuyện thầy Đáng và cô Thủy ăn tiền hay gì thì không có cơ sở và căn cứ để nói.
Chỉ lưu ý 1 điều, người má nói ra những lời lẽ súc phạm người khác hay những lời lẽ chê bai người khác nhằm giảm uy tín của người đó, môn học đó là không tốt.
Các bạn đã trưởng thành và đã biết suy nghĩ. Khổng Tử thường dạy học trò mình rằng. Những điều ta nói chưa chắc đúng, những gì các con trải nghiệm thật sự mới là đúng nhất.
Chúng ta không tin vào cái gì hết. Chúng ta chỉ nên lắng nghe, nghe những người đi trước nói. Nếu đủ khả năng để thực nghiệm thì sẽ có được kết luận của mình còn không thì đừng đi rêu rao lại là thế này thế nọ thế kia.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks