Đây là bài của hồi giáo mà ta hay gọi quen là chà, phải cử heo và không gần phụ nử thì tụng , bạn là người đạo isalam à



Trích dẫn Nguyên văn bởi hin8827 Xem Bài Gởi
đoạn văn sau:
À lâm tá rô cây fa phà a la rốp

Pì cà pì a sờ binh finh à lăm dặc

hà anh cây thà hùm fi tốt li liêu

quà a phà là à lây him choi rôn

à pà pê ta ri mi hiêm pi hi

chà rò tim minh sích chí liêm

fa chà á lo húm ca sá

finh mắc câu lớ

Các anh chị coi dùm e đoạn văn trên là mình ngồi đọc ở đâu vậy và đọc theo tiếng việt như vậy đúng hok hay phải dọc theo tiếng phạm ạ

em xin cám ơn ạ