Chúng ta đeo dây chuyền có mặt là tượng Phật, Di Lặc, Phật Bà, nếu đã có làm phép rồi thì lúc "gặp chuyện" chúng ta nắm chặc tượng vào lòng bàn tay và trì niệm sẽ có điều huyền diệu, nhưng không có đeo mặt tượng thì khi thành tâm trì niệm thì cũng có sự huyền diệu như vậy thôi, mặt tượng Phật là hữu hình để chúng ta an tâm hơn mà thôi, vì cứ nghĩ lúc nào cũng có Phật ở bên mình để phù trợ, có lợi về tâm lý khi đi vào nơi "lạnh gáy" lúc đó tay ta nắm chặc tượng và trì niệm sẽ có cảm giác đỡ sợ hơn. Nhưng người đeo bùa, tượng Phật nếu không kiêng kỹ như vào nhà vệ sinh, hoặc đi dưới sào phơi đồ, quan hệ trai gái, mà không tháo mặt dây chuyền ra cất thì coi như "mất linh", nhiều người sợ mất công không tháo ra mà ngậm vào miệng thì cũng xem như không đúng, vì miệng chúng ta nào có sạch chi đâu (nghĩ theo tâm linh), thường thì khi mặt tượng mất linh sẽ mất đi độ sáng bóng và vẻ đẹp, và nhất là trước sau gì cũng ... mất.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks