Bớt giỡn đi Thời Gian, bạn giỡn vui thiệt đó ^^

Đánh bùa một vị Hộ Pháp hay Chư Thiên tại thế thường trụ trong Chánh Pháp thì kết quả đã là Bất Khả Thi, có khi còn Phản Khách Vi Chủ
Đánh bùa một vị Bồ Tát hoá thân tại thế, lập tức pháp lực tiêu tán, Nhân Quả sáng rõ, tự làm tự chịu
Đánh bùa một vị Phật Toạ Thế thì ngay lập tức Thiện Duyên xa lánh, cô độc cô hành cho đến khi thật sự sám hối, giác ngộ quy y

Sự thật là có người từng ếm bùa mình vì mình giúp một người bạn giải bùa, giải ngãi, cuối cùng là người đó tự gánh hoạ ấy vào thân vậy, còn mình thì chẳng biết pháp thuật bùa chú gì cả, chỉ sống như những gì Đức Phật dạy thôi ^^

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
Nam Mô Như Lai Ứng Cúng Chánh Đằng Giác Kiết Tường Ma Ni Bảo Sanh!