1) Đồng ý vong rất đáng thương nhưng họ ko vào dc chùa vì nếu ko có tâm tu hành thì hộ pháp ko cho vô, ở trc cổng chùa luôn có 2 vị hộ pháp nhưng thường thì vong ra vào chùa bình thường trừ phi vong đó thuộc dạng phá quấy mới bị hộ pháp ngăn lại v.v... Cho nên vong trong chùa nhiều khi còn đông hơn ngoài đường là thế. Còn tại sao vong ko vào nhà dc, vì ở nhà khi nhà mình thờ ông bà, thờ Phật, hương khói thì trc cửa nhà luôn có nhị vị môn thần gác cổng, vong lạ vong vãng lai thì người ta cũng ko cho vô nhà, nếu nhà có vong thì đó là vong linh tiền chủ, vong có nhân duyên với người sống trong nhà nên dc quyền đi vô ko bị môn thần cản.

2)Thực ra thì họ có thể vào chùa tu tập nếu họ muốn nhưng chỉ trong tháng 7 thôi, vì khi đó phạm vi di chuyển của họ dc nới rộng ra và họ dc về thăm gia đình, còn ngày thường thì phạm vi di chuyển của vong chỉ xung quanh những nơi họ mất 1 khoảng nhất định, nếu họ sai luật di chuyển ra phạm vi xa nơi họ mất thì thiên lôi dòm ngó liền, nên thường thì phải có người rước họ vào chùa.

Namo Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Thân