Trích dẫn Nguyên văn bởi THICHTHIENTAM09 Xem Bài Gởi
tào lao quá đi ...không có bàn tay chúa chiết gì cả, đã giác ngộ thì đúng sai, thị phi đều biết và quan trọng nhất là hiểu luật NHÂN QUẢ để sống sao cho đừng hối tiếc về hành vi của mình ...không có ông hoàng, bà chúa nào trên thế gian này cả, xàm xíslappingslappingslapping
hì sao lại tào lao ông bạn, Thiên Chúa có hay không thì từng người nhận biết. người nhà Phật gọi là cái duyên, còn đạo Thiên Chúa gọi là được thần khí Thiên Chúa soi sáng. gọi là những người được Thiên Chúa ban cho thần khí. Còn về nhân quả đó là sơ học, con người có đạo có tình yêu Thiên Chúa thì không nặng về điều đó đâu bạn. vì còn no sợ thì chưa có tình yêu thương thật sự. Đạo yêu thương không còn dùng phương tiện bình thường, nó vượt qua sinh tử rồi.