Trích dẫn Nguyên văn bởi zelda Xem Bài Gởi
1/Phật Giao Nguyên Thủy không phủ nhận thế giới Vô Hình .
Nhưng Phật Giáo Nguyên Thủy phủ nhận thuyêt Tạo Hóa Kiến . Thuyết này nói rằng những gì con người có được là do ơn trên ban cho .
Với Phật Giáo Nguyên Thủy thì những gì có được do chính con người tạo nên chứ chẳng do ai hay tại ai cả .
2/Những sinh vật vô hinh trong kinh gọi là Phi Nhân . Vi trùng , chư thiên , ngạ quỷ cũng là phi nhân . Tức là họ có sự sống nhưng chúng ta không nhìn thấy được . Tuy nhiên chớ nhầm lẫn giữa Phi Nhân và linh hồn , vì thực tế chẳng có 1 linh hồn nào cả .
3/Đức Phật không dạy trì chú nhưng có dạy Phâp Môn Chánh Niệm . Niệm Phật , Niệm PHáp , Niệm Tăng đều là pháp môn này .
Niệm Phật để noi gương và hương tâm vào sự chanh chánh là đúng . CÒn niệm Phật mà mong cầu vào sự phù phiếm của tiền tài , vật chât là sai chánh pháp .
Niệm chú có từ thời Balamon giáo phá hoại Đạo Phật , chúng đã tạo nên một Đạo Phật mới để tìm cách làm cho Phật Giáo thật sự bị mai một và hủy diệt từ từ . Chứ Đức Phật chưa hề dạy niệm chú gì cả .
Vậy CHÚ LĂNG NGHIÊM ra đời trong hoàn cảnh nào vây bạn ?