Nước ta tư nhân không được làm báo. Vì vậy, nếu muốn ra tạp chí dạng giấy in thì phải kết hợp với 1 cơ quan nhà nước, cơ quan này làm chủ quản tạp chí. Nếu ra tạp chí dạng file điện tử thì không cần xin phép, mình có thể tự làm nội bộ rồi share nhau bản điện tử này. Mặc dù nguyên tắc là phải xin phép.
Trường hợp 1: Kết hợp với cơ quan nhà nước.
- Tìm cơ quan nào thuộc khối văn hóa, di sản, dân tộc... là được.
- Thành lập Ban biên tập, Ban biên tập này nhất định phải có ít nhất 1 vị từ cơ quan nhà nước chủ quản tạp chí. Các thành phần còn lại là những vị thầy, chuyên gia am hiểu lĩnh vực này.
- Thành lập các ban khác như: ban thư ký, ban trị sự, ban phóng viên..... tuy nhiên cái này không quan trọng bằng việc thành lập.
- Lập đề án xin giấy phép, các thủ tục. Nếu tòa soạn nằm đâu thì xin tại địa phương đó. Bao gồm Sở TTTT, Sở VHTTDL.... Các thủ tục này cũng không quan trọng bằng việc thống nhất thành lập của cơ quan chủ quản.
Trường hợp 2: Tạp chí điện tử
- Cái này mặc dù trên nguyên tắc là phải xin phép vì nhiều lý do, bao gồm cả lý do tạp chí là phải kinh doanh.
- Trường hợp này nếu làm dạng nội san, đặc san, chuyên san.... thì chỉ cần tập hợp các anh chị em am hiểu để làm.
- Trường hợp này dễ làm, nhưng xét về lâu dài thì không đảm bảo, chỉ sợ chúng ta sẽ làm theo phong trào rồi ngưng. Vì vậy, cần gặp nhau để họp, thống nhất chiến lược phát triển lâu dài.
Dù là trường hợp nào, mình cũng sẽ cố gắng tham gia đóng góp vì sự phát triển chung của diễn đàn.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks