Bát tướng trong Sơn Trang,hai vị Tiên nàng tương tự 12 Tiên nàng của Sơn Trang.Ở đây thuộc Thần Cao Sơn quản lý.
4-Tích chuyện về Bản Danh lấy vợ ma,sau xé con ra làm hai để chia,tương tự Thần tích của Thần Độc Cước thờ ở Sầm Sơn-Thanh Hóa.Các thày ở miền Bắc và miền Trung,có nơi thờ Thần Độc Cước,có nơi thờ Thần Tam Ranh,có nơi thờ cả hai.
5-Thỉnh sai tướng Ngụy Trưng trong trường hợp chết đuối.Ngụy Trưng là thừa tướng thời Đường nổi tiếng trung lương và cương trực.Thần tích nói rằng được Ngọc Đế sắc phong xét xử việc dưới Thủy Tào.
VỀ THỜ CÚNG VÀ LẬP ĐÀN
Ở đây là theo Tam Giáo.
-Nhà Phật là Mật Tông,thờ Ngũ Phương Phật,Quán Âm Bồ Tát...
-Phép tắc là của Tề Thiên Đại Thánh,thờ Đấu Chiến Thắng Phật làm chủ đàn.
Đám hiếu làm theo Tam giáo dựa trên nguyên tắc:
-Tụng Kinh niêm Phật,phó chúc cho người chết(khi còn nhận thức và khi mất nhận thức,gồm:hỏi có ước nguyện gì,có gì dặn dò,hướng dẫn theo Trung Ấm Đại Pháp...),việc này giúp rũ bỏ Tham Sân Si trên con đường cầu giải thoát.
-Việc tang lễ cúng bái là theo Chu Lễ(Thọ Mai Gia Lễ là phép rút gọn của Chu Lễ).
-Trấn yểm ngoại đạo,ma tà,quỷ quái... xâm phạm gây hại là Phép của Thái Thượng Lão Quân.
Cách thức là vậy,nhưng Pháp sư phải tùy cảnh,tùy tục của gia đình hiếu chủ và địa phương mà làm việc mang tính phương tiện.Không được dọa dẫm,gò ép theo ý riêng.