Xin hỏi làm sao biết ông này chết trong khoảng sau 45 tới 54, nếu chết trong khoảng này mà chết nghèo đói, không có manh áo đối với đại tư sản như ông là phải xét lại toàn bộ câu chuyện có đúng không? Thời buổi này mà đănng những chuyện như vậy la thiếu khoa học, chỉ nói dốc chết lúa gạo, (tài sản như tiền bạc , ruộng đất, nhà cửa ông không có thể nấu cho d6an chúng đói được) cứu đói, thì làm sao mà sao khi cứu đói mà chết đói được. Cho nên ông phải chết vì lý do nào khác chớ không phải là do mất hết tài sản vì cứu đói được, cho nên khả năng ông chết đói là do đấu tố là cao vì người viết không cho chính xác ông chết năm nào, trong khi đó thì có sự kiện hàng ngàn ngừoi coi là giàu thì bị đấu tố chết một cách thảm khốc, không biết có ai biết lịch sữ này không? như nhà bà tư bản từng cưu mang toàn bộ chính phủ Hồ Chí Minh như sau đó bi chính nhà nước lập tòa án nhân dân bắn chết bà và đây không phải là một trường hợp cá biệt. Cho nên không cung cấp tin chính xác thì khả năng này có thể xảy ra.