Mệnh lệnh này của Chúa. Các tông đồ thời xưa đã làm được nhưng thời nay thật khó, đến đức giáo hoàng còn tuyên bố người vô thần cũng vào thiên đàng. thì thử hỏi ai còn thiết ra nhập mà làm phép rửa. họ chỉ cần sống tốt được bao nhiêu thì được, họ đâu còn thiết tha đâu.? thời nay Mệnh lệnh này của Chúa. còn ít người quan tâm rồi đã sắp đến ngày Chúa đến hỏi về vấn đề này ở các người được gọi là các tông đồ. kể cả người bình thường không phải chỉ giêng các tông đồ, vì mỗi người tín hữu đều phải chia sẻ niềm tin và Ơn cứu độ cho mọi người. phép rửa tội rất quan trọng cho mỗi người được ơn cứu chuộc. đó cũng là ơn tái sinh trong thần khí mà thiên Chúa muốn cho mọi người, qua các tông đồ.