Tìm lời giải 'huyệt trai tân'

Sự kiện ba thanh niên ở xã Yên Nghĩa, Hà Đông (Hà Nội) được minh oan sau 10 năm tù vừa qua đã gây xôn xao trên các diễn đàn mạng vì một huyệt đạo có tên “Dương minh” đã góp phần cứu họ.



Ba người bị án oan là Nguyễn Đình Lợi, Nguyễn Đình Kiên, Nguyễn Đình Tình, phải nhận án tổng cộng 41 năm tù vì tội “hiếp dâm” và “cướp tài sản”.

Còn “tân” là còn huyệt


Tại các phiên tòa này mở năm 2002, cơ quan xét xử đều chung kết luận: “Tối 24/10/2000 Tình, Kiên, Lợi bàn nhau đi trấn lột. Gần trạm bơm xã Yên Nghĩa (Hà Đông), phát hiện một đôi trai gái đang ngồi tâm sự, họ lội qua mương đến gần “mục tiêu”.

Lợi dùng dao gí vào cổ, khống chế người đàn ông kéo xuống mương, cướp tài sản. Sau đó, cả nhóm thay nhau hãm hiếp cô gái”. Với việc xác định hành vi như trên, tòa án đã tuyên phạt ba thanh niên tổng cộng 41 năm tù.

Sau đó, trong suốt gần 10 năm, các bị cáo và gia đình có nhiều đơn kêu oan đến hàng chục các cơ quan. Vụ án cuối cùng đã được rà soát lại từ việc lương y Phạm Thị Hồng nhận ra Nguyễn Đình Lợi chưa từng “quan hệ” với phụ nữ.

Lương y Phạm Thị Hồng kể, khi điều trị bệnh cho Lợi ở trong tù, bà nhận thấy chàng trai này vẫn còn huyệt Dương minh. Theo lương y Hồng, huyệt Dương minh nằm ở vị trí dưới dái tai. Những người đàn ông chưa bao giờ quan hệ tình dục với phụ nữ thì huyệt ấy vẫn chưa đứt. Huyệt này chỉ đứt khi có khí âm hút vào. Ngược lại với phụ nữ huyệt này gọi là “Khuyết âm”, nằm ở vùng ức và nếu chưa có quan hệ với đàn ông thì nó cũng sẽ không đứt.


Huyệt Dương minh nằm ở dái tai được cho là có thể giúp nhận biết “trinh tiết”.

Cần thêm khảo sát

Theo BS Trần Văn Bản, Phó Chủ tịch Hội Đông y Việt Nam: Các sách đông y kinh điển đều không thấy nhắc tới huyệt Dương minh hay Khuyết âm để phân biệt trinh tiết. Tuy nhiên, với kinh nghiệm của một người nhiều năm khám, chữa bệnh bằng phương pháp huyệt đạo, người thầy thuốc có thể nhận ra được người nào chưa từng quan hệ với nữ giới, hoặc ngược lại.

“Trong trường hợp lương y Phạm Thị Hồng giải oan cho ba chàng thanh niên bằng việc phát hiện huyệt Dương minh, tôi cho rằng thông qua kinh nghiệm, linh cảm của bản thân”, BS Bản nhận định.

ThS Đoàn Minh Thụy, Khoa ngoại Nam học, Bệnh viện Tuệ Tĩnh, Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam, Tổng Thư ký Hội Y học giới tính Việt Nam cũng cho biết: dù đã nhiều năm nghiên cứu, chữa bệnh bằng phương pháp đông y, song chưa từng tiếp cận tài liệu nào nói về huyệt Dương minh.

Cuốn tài liệu mà ThS Thụy có trong tay Châm cứu và phương pháp chữa bệnh không dùng thuốc của GS Nguyễn Tài Thu và GS Trần Thúy biên soạn được NXB Y học phát hành năm 1996 có đề cập tới hàng nghìn huyệt đạo nhưng cũng không nói đến huyệt này.

“Ngay cả cuốn Tố Nữ Kinh của Trung Quốc cũng không thấy nói đến huyệt Dương minh hay Khuyết âm”, ThS Thụy nói.

Mặc dù vậy, nhiều chuyên gia đầu ngành về đông y đều đồng ý với quan điểm, người có chuyên môn lâu năm, qua quan sát thần sắc, bấm mạch sẽ biết được người con trai, hay con gái đã, hoặc chưa từng có quan hệ với người khác giới.

Một chuyên gia cho biết, “Người con trai chưa quan hệ với phụ nữ, thần dương chưa bị tổn thương, bằng kinh nghiệm và qua quan sát cũng có thể biết được”.

Tuy nhiên theo BS Bản, chưa thể lấy lấy việc quan sát trên để phổ biến rộng rãi, càng không thể lấy làm bằng chứng khoa học.

“Với bất kỳ một tổng kết, đánh giá nào muốn phổ quát lên đều phải được khảo sát thực tiễn, có bao nhiêu trường hợp tham gia thử nghiệm và bao nhiêu phần trăm chuẩn xác. Sau đó, kết hợp cùng với phương pháp y học hiện đại để so sánh, đối chiếu, từ đó mới có thể phổ biến thành kiến thức chung”, BS Bản nói.

Theo Đất Việt