Lạy phật theo phật có rất nhiều lợi lạc,
Nhưng mình muốn hỏi lạy thần, thánh bên đạo mẫu là những người có công với nước với dân, để tỏ lòng hiếu kính biết ơn thì có coi là ngoại đạo.
Hay tuy theo đạo phật nhưng vẫn tỏ lòng cung kính tới những bậc phi thường khác như Chúa Giê Su, Thánh A La, các vị sáng lập ra đạo Hindu, đạo giáo, Thánh Khổng,... có coi là ngoại đạo. Những vị đó há chẳng phải đức dày, trí tuệ siêu việt hơn chúng ta chăng.
Các bạn nên cho tất cả hiểu rằng rằng tà ma ngoại đạo chính là những đạo bày trò giả thần giả thánh lường gạt, hại chúng sinh, chính là những tên dựa vào đạo chân chính để làm điều xằng bậy,buôn thần bán thánh, chứ không phải khác đạo Phật là tà ma ngoại đạo
Hầu như không có tà mà ngoại đạo mà chỉ có những con người ta ma ngoại đạo mà thôi.
Trân trọng
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks