" Nói cách khác, tăng sĩ Phật giáo sống nhờ vào sự cúng, biếu của cư sĩ. Do đó, tăng đoàn phát triển nhanh hay chậm với số lượng nhiều hay ít đều phụ thuộc vào điều kiện, khả năng đóng góp của cư sĩ" -> nói thế khác nào loài côn trùng ký sinh, chả giúp được chúng sanh thoát khổ mà vô tình tạo gánh nặng bắt xã hội phải quan tâm bố thí nuôi tăng đoàn ư ??? ...nếu là người tu hành chân chính, tự lực cánh sinh giác ngộ Niết bàn thì không ai đi xin xỏ như ăn mày hiện nay đâu ....
Xưa nay chân chính tu hành
Đâu màng tiền bạc tranh giành thế gian
Còn tu ham hưởng phước nhàn
Ngửa tay xin xỏ đa mang tiếng đời
Làm điều phỉ báng đất trời
Khác chi ăn bám khiến người rẻ khinh
Quên luôn kinh kệ tường minh
Chi lo thu vén cho mình mà thôi
Đau lòng MẠT PHÁP gặp thời
Nếu không cảnh tỉnh ắt thời suy vong .....
Nam mô A di đà phật!
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks