
Nguyên văn bởi
Trí Huệ
Theo tôi mình phải công bằng và chính xác trong nhận định: Cảm Xạ cũng giống như Nhân điện là có thật và hiện hữu mình ko nên cố chấp và sân với những gì có thật trong tự nhiên và Vũ trụ. Còn ông Dư Quang Châu và những người thầy lợi dụng nhân điện để lừa gạt, kinh doanh và biến Cảm Xạ thành giáo phái Cảm xạ học thành một giáo phái Nhân điện là tà tâm. Tôi là người trong quá trình tầm sư học đạo đã từng biết đến Ông Châu thì đúng là ông này cao siêu lắm phải nói là bật thầy trong kinh doanh cảm xạ học. Thôi ai làm gì - sống sao thì tự mỗi người chịu trách nhiệm, chỉ mong trong mỗi chúng ta luôn sáng suốt khi tôn vinh 01 ai đó hay một pháp môn nào đó trong một xã hội loạn lạc, lừa đạo và mạc pháp này. Trân trọng!
Bookmarks