Sư thầy mà thủ dâm thực chất không là sư vì đã phạm giới.
Có nhiều biện pháp để tiết giới như đọc kinh sách, tụng kinh, ăn chay. Nếu sư toàn tâm vào việc tu thì hầu như không còn thời gian nghĩ đến dục nữa.
Ngày trước những vị sư mới đi tu ăn rau răm hàng ngày để tiết dục, không hiểu bây giờ sư còn hay ăn rau răm không.
Ngồi thiền thời gian dài cũng có tác dụng thông kinh lạc. Việc này làm cho các hoóc môn nảy ra nhu cầu sinh lý vừa sinh ra tại não đã theo kinh lạc xuống tuyến thượng thận, tinh hoàn. Mặt khác các tuyến này lại nhanh chóng phản hồi lại các tuyến ở não để giảm hoặc dập tắt nhu cầu. Việc tiết chế về sinh dục hoàn toàn chắc sẽ làm người tu tinh tiến về tu tập.
Tôi có biết một đại đức theo Phật Giáo nguyên thủy ngồi thiền và tu, đã gồ trán và ngọc ngạnh trên đầu (chắc là tu thực sự đã đến độ hoàn tinh bổ não).
Hỏi vị này là thấy chị em trông xinh thì cảm giác thế nào. Vị đó trả lời: cảm giác đó bây giờ không mất hẳn, nhưng chỉ thoáng qua thôi.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks