theo mình thì niềm vui ,hạnh phúc do việc tuân thủ giới luật hoặc chánh niệm cũng đủ để thay thế niềm vui thấp hèn này rồi cho nên rất dễ vượt qua chướng ngại này !mà đã thành "Sư" rồi thì ai mà không giữ giới!rose4
theo mình thì niềm vui ,hạnh phúc do việc tuân thủ giới luật hoặc chánh niệm cũng đủ để thay thế niềm vui thấp hèn này rồi cho nên rất dễ vượt qua chướng ngại này !mà đã thành "Sư" rồi thì ai mà không giữ giới!rose4
Pháp mà Đức Phật nói ra mục đích là để THỰC HÀNH; BÁT CHÁNH ĐẠO phải được thực hành cùng một lúc và tròn đầy thì ĐẠO và QUẢ sẽ trỗi lên khi đủ CHẤT và LƯỢNG.@8@.
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks