tùy cơ ứng biến...vẫn luôn khuyến khích mọi người không sát sinh,. nhưng đâu phải ai cũng nghe, bởi khách quan thì xã hội luôn gồm rất nhiều thành phần tốt-xấu, nên bên cạnh việc giải quyết "cái gốc" thì những chúng sanh bị nhốt trong lồng sắp bị đem ra mổ rất cần được cứu. tại sao có thể cứu một mạng người mà lại không cứu nhiều mạng động vật? lúc bị giết chúng chẳng đau quằn quại đó sao.?
Chừng nào còn 1 chúng sanh bị bắt nhốt thì chừng đó còn phóng sanh. phóng sanh là việc làm rất ý nghĩa, rất nhân văn, có tính giáo dục cao, góp phần nâng cao đạo đức xã hội.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks