Ngữ pháp dân tộc Kinh là ngữ pháp Môn – Khơ me, khác hẳn ngữ pháp Hán. Có những câu thơ trong Kinh Thi của Hán có ngữ pháp Việt. Lạc Long Quân và Âu Cơ có trong truyền thuyết ở vùng ngũ hồ (5 hồ gồm hồ Động Đình và các hồ lân cận tại Trung Quốc). Điều này có thể do trong quá trình đồng hóa, dân Hán cũng thu thập cả văn hóa Việt.
Không những ngữ pháp khác hẳn ngữ pháp Hán, có một số câu thơ chữ Nôm cổ ngày nay đọc bị thiếu từ. Về sau các nhà khoa học phát hiện ra là trong câu thơ đó hồi đó, trước đọc là bờ lước, trong đọc là bờ long. Điều này chứng tỏ mặc dù mất hơn 1000 năm bị đô hộ nhưng bản sắc dân Việt vẫn giữ được, và từ Việt thời cổ là từ đa âm.
Trong hịch kêu gọi lật đổ Võ Tắc Thiên đời Đường có đoạn nói: “phía Nam là Bách Việt”, chứng tỏ đến đời Đường của Trung Quốc dân Bách Việt vẫn giữ được văn hóa riêng nào đó.
Các sử liệu Trung Quốc nói là dân Việt không có chữ viết. Thật ra người Hán cố hủy hoại văn hóa Việt và xóa bỏ chữ Việt để đồng hóa.
Tướng Hán là Mã Viện đã báo vua Hán: “luật người Việt khác luật Hán 10 điều, ta dùng luật Hán cũ để cai trị họ”. Điều này chứng tỏ dân Việt trước khi bị Hán xâm lược có hệ thống luật pháp và chữ viết riêng. Mặc dù bị Hán cố hủy hoại nhưng chữ tượng thanh Khoa Đẩu của Việt vẫn tồn tại trong dân gian.
Giáo sĩ Alexandre de Rhodes đã nhờ một cậu bé hướng dẫn và cải biên chữ Khoa Đẩu thành hệ thống chữ Việt kiểu Latinh. Quyển từ điển Bồ Việt đầu tiên cũng còn dấu tích của vài chữ khoa đẩu, chắc do Alexandre de Rhodes chưa cải biên hoàn toàn.
Theo các sử liệu thì thời Tây Chu dân Hoa Hạ (Hán) sống tại lưu vực sông Hoàng Hà. Diện tích đất Tây Chu và chư hầu hồi đó chỉ bằng đồng bằng Bắc bộ của Việt Nam. Có tư liệu nói là dân Việt trước sống tại lưu vực sông Trường Giang trở xuống. Dân ở phía bắc Trường Giang và bắc núi Ngũ Lĩnh (5 dải núi ở nam Trường Giang) bị xâm lược và đồng hóa trước. Đến đời Tần Thủy Hoàng thì Hán mới đánh đến vị trí Quảng Đông Quảng Tây ngày nay.
Dân Việt lúc đó chịu ảnh hưởng văn hóa Ấn Độ nên hình thức xã hội phân quyền và tản quyền. Do đó tập trung lực lượng khi có chiến tranh yếu hơn dân Hán khi đó hoàn toàn trong chế độ trung ương tập quyền. Hơn nữa dân Hán bao giờ sau khi xâm lược cũng di dân và đồng hóa. Vì vậy sau mấy ngàn năm xâm chiếm và đồng hóa thì diện tích Trung Quốc lớn hơn châu Úc.
Truyền thuyết Thánh Gióng đánh giặc Ân phải chăng xuất phát từ cuộc chiến tranh giữa dân tộc Việt và triều đại đầu tiên của Trung Quốc là triều đại Ân.
Chắc dân Việt không là bá chủ Trung Hoa thời cổ đại nhưng có nền văn hóa riêng và đất đai rộng lớn. Việc sử gia Hán là Tư Mã Thiên đã viết Triệu Đà bảo: “dân Âu Lạc là bọn cởi truồng” thì điều này hoàn toàn bố láo.
Có lẽ bị cai trị hơn 1000 năm như Việt hoặc bị đuổi khỏi quê hương hơn 2000 năm là dân Israel mà vẫn không bị đồng hóa thì chỉ có dân tộc Israel và sau đó là dân Việt.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks