Nếu Phật là thiện, ma là ác thì thiện ác do ai phát xét??? Nếu Phật là chính, ma là tà thì chính tà do ai làm chủ??? Lão Tử nói : Khi con người ta biết thiện là thiện thì cùng đó có cái ác rồi! Phật vs ma, Thiện vs ác như âm với dương luôn đi cùng với nhau không thể tách rời nhau. Người có tâm hướng phật, tu phật mà lại sợ ma, tránh ma sao??? không có ma khảo đảo thì liệu có thành phật đạo được không??? Xin hỏi, dùng tâm phật tu ma đạo thành phật hay thành ma??? dùng tâm ma tu phật đạo thì thành ma hay thành phật???107 dap dau107 dap dau107 dap dau
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks