Thôi các bác, đấu bàn phím vậy là đủ rồi. Tôi tin rằng ai cũng mệt mỏi rồi. Ngưng đi là vừa.

Tôi nghĩ Vô Pháp cũng đã tắt lửa giận rồi. Ngoài ra, chuyện nội bộ môn phái các vị, các vị nên giải quyết nội bộ hoặc làm cách nào đó thích hợp, đừng gây ồn ào nữa.

Trước giờ người ta mời họp hành là chia sẻ kinh nghiệm tu tập, chia sẻ kiến thức tích lũy được, giao kết với nhau thêm thân tình. Còn việc thanh lý môn hộ thì giải quyết nội bộ, sau đó (nếu có) thì ra thông báo là đã chia tay đệ tử này hoặc sư phụ nọ… Thai232 chưa thấy ai mời gặp mặt để phân trần chuyện nội bộ. Vì tin rằng không ai rảnh để bỏ thời gian nghe chuyện nội bộ các vị. Bây giờ người ta lo miếng cơm, manh áo, tu học cho tốt hơn, còn việc gặp nhau vì chuyện này thì chỉ có lợi hoặc hại cho 2 nhân chính, những người tham dự chân chính thì các vị nghĩ có lợi ích gì không mà đi??? Nếu ai đi vụ này mà câu chuyện không liên quan đến mình thì cùng lắm là tò mò hóng chuyện cho vui mà thôi.

Thai232 nghĩ bác Nguoiconhukhong nên đổi mục đích buổi gặp mặt này, thay vì giải quyết ân oán giang hồ thì buổi gặp mặt này chia sẻ kinh nghiệm tu tập, ấn tống kinh sách, bàn chuyện làm phúc, giúp đỡ người già neo đơn, tàn tật, trẻ mồ côi, tạo công ăn việc làm cho người cơ nhỡ….. thì thật phúc đức vô cùng.

Kính!