Nhận biết của bạn rất đúng trong đạo phật không có khái niệm ông trời,chúa trời,thượng đế,thánh ala,vì những vị này là do con người tưởng tượng tạo nên những vị này,thiên chúa giáo gọi là chúa trời còn đạo hồi gọi chúa trời là thánh ala,ở trên có bạn đánh đồng bồ tát với thánh ala là kg nên,vì bồ tát là bồ tát còn thánh ala là thánh ala, vì ala có nghĩa là chúa trời,các vị bồ tát có lịch sử đàng hoàng,còn chúa trời là do con người tưởng tượng nhào nặn ra !
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks