Khái niêm về "cái chết"
Theo các bạn thì khi "chết" được xem là cuộc phán xét riêng của người đó (nghĩa là được vào thiên đàng hoặc xuống hỏa ngục) hay là "chết" chỉ là trạng thái linh hồn rời khỏi thể xác và ở một không gian nào đó và tiếp tục "sống" ở không gian đó (ở đây có thể là luyện ngục) cho tới khi ngày phán xét cuối cùng. Tui đang tin là ở vế thứ 2, nghĩa là đợi phán xét chung của chúa.
Vấn đề về xin lễ, thực tế thì chúa đã bảo là chỉ khi nào ăn năn sám hối thì mới được tha lỗi, vậy việc "xin lễ" chỉ là lời cầu khẩn của người sống lên chúa cho người chết được tha lỗi, vậy thì việc "xin lễ" thực sự có ý nghĩa không nếu như chính linh hồn được "xin lễ" không chịu ăn năm sám hối. Có thể nói như việc "xin lễ" như là tình cảm của người sống cho linh hồn người đã chết ?
Vấn đề ơn đại xá: thực sự khôg hiểu rõ lắm ơn này. Có ai giải thích thêm ?
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks